Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với cựu lãnh đạo ngân hàng Sberbank của Nga
Đại diện OFAC cho biết việc đưa bà Buriko ra khỏi danh sách trừng phạt được thực hiện theo quy trình hành chính thông thường nhằm đáp ứng đơn kiến nghị xem xét lại từ phía cá nhân.
Đại diện OFAC cho biết việc đưa bà Buriko ra khỏi danh sách trừng phạt được thực hiện theo quy trình hành chính thông thường nhằm đáp ứng đơn kiến nghị xem xét lại từ phía cá nhân.
Hai nhà kinh doanh Murtaza Lakhani và Etibar Eyyub, được cho là đã giúp Nga “lách luật cấm vận” của phương Tây đối với xuất khẩu dầu thô, sẽ bị đưa thêm vào danh sách trừng phạt của EU.
Thị trường dầu mỏ đang chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán để xem liệu một thỏa thuận có thể dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga hay không.
Giá dầu Brent tăng 26 xu Mỹ (0,4%) lên 62,71 USD/thùng vào lúc 15 giờ 16 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 29 xu Mỹ (0,53%) lên 58,95 USD/thùng.
Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có tham gia kế hoạch của châu Âu tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga hay không, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang xử lý vấn đề này.
Canada áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân, tổ chức của Nga, bao gồm tàu, công ty LNG và thiết bị bay không người lái, nhằm tăng sức ép để Moskva chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Tại cuộc họp diễn ra gần thác Niagara, các nhà ngoại giao G7 đã thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.
Tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề này, vì rất khó để ông ấy (Thủ tướng Viktor Orban) có dầu và khí đốt từ các khu vực khác."
Nga cũng cấm nhập cảnh đối với đại diện của các tổ chức châu Âu, các cơ quan chính phủ của các nước EU và các quốc gia châu Âu khác liên quan đến việc chống lại các quan chức Nga.
Bốn tập đoàn quốc doanh lớn của Trung Quốc gồm PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil sẽ tạm ngừng giao dịch dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển trong ngắn hạn do lo ngại rủi ro bị trừng phạt.
Nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng những cố vấn đang thúc đẩy chính quyền Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Nga thực chất đang hành động chống lại lợi ích của chính nước Mỹ.
Tổng thống Putin cho biết các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga là “nghiêm trọng," song sẽ không đủ mạnh để ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế nước này.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU là “phản tác dụng,” đồng thời nhấn mạnh Moskva sẽ đáp trả bằng các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.
Lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn, đó là các hợp đồng ngắn hạn sẽ chấm dứt sau 6 tháng, trong khi hợp đồng dài hạn kết thúc từ ngày 1/1/2027.
Theo kế hoạch, châu Âu dừng ký các hợp đồng mới từ tháng 1/2026, chấm dứt các hợp đồng ngắn hạn hiện có từ tháng 6/2026 và kết thúc toàn bộ hợp đồng dài hạn vào tháng 1/2028.
EU dự kiến thảo luận cơ chế cho phép kiểm tra các tàu Nga bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” nhằm siết nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt mà Moskva dùng để tài trợ cho chiến sự tại Ukraine.
Thư ký báo chí Tổng thống Nga khẳng định Moskva sẽ đáp trả trước quy định EU yêu cầu nhà ngoại giao Nga phải thông báo chi tiết kế hoạch đi lại, coi đây là động thái đối đầu công khai.
Theo quyết định, tổng cộng 47 cá nhân và 15 tổ chức tiếp tục bị phong tỏa tài sản, cấm công dân và doanh nghiệp EU cung cấp tài chính hoặc nguồn lực kinh tế.
Tổng thống Phần Lan Stubb cho rằng “cây gậy” đang được Washington ưu tiên, khi các biện pháp cứng rắn có thể phát huy hiệu quả hơn “củ cà rốt” trong quan hệ với Moskva.
Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu gia hạn hiệu lực các mức thuế quan của thời Tổng thống Trump đến tháng 3/2026, quyết định sít sao cho thấy cuộc đấu chính sách thương mại giữa hai đảng vẫn còn căng thẳng.